[Infographic] Khi huyền thoại 'xe tăng bay' của Liên Xô gãy cánh trước khủng bố tại Syria

ANTD.VN - Chiếc trực thăng tấn công Mi-25 của quân đội Syria đã bị phiến quân khủng bố HTS dùng tên lửa phòng không vác vai bắn rơi ở Tây Ghouta thuộc Damascus vào sáng ngày 1-12. Đây vốn là dòng trực thăng chiến đấu huyền thoại từ thời Liên Xô cũ. 

"Trong khi đang hỗ trợ lực lượng mặt đất chống khủng bố ở khu vực Beit Jinn, phía Tây Ghouta, chiếc trực thăng tấn công Mi-25 của quân đội Syria đã bị khủng bố HTS bắn hạ gần đường cao tốc Al-Salaam, ở khu vực Kanakir hiện do quân chính phủ kiểm soát. Toàn bộ thành viên phi hành đoàn gồm 3 người đều thiệt mạng", một nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết.

Khủng bố HTS đã dùng tên lửa phòng không vác vai được nước ngoài cung cấp để thực hiện vụ tấn công này. 

Trong biên chế của quân đội Syria Mi-25 là loại trực thăng tấn công mạnh mẽ nhất. Đây chính là phiên bản xuất khẩu của trực thăng nổi tiếng Mi-24 vốn mệnh danh là "xe tăng bay" do Liên Xô sản xuất.

Mô tả ảnh

Mô tả ảnh

Mi-25 có khả năng tiêu diệt xe tăng, bộ binh hoặc công sự đối phương nhờ sức mạnh hỏa lực chúng mang theo. Với tên lửa chống tăng, rocket, pháo 23mm, các súng máy nhỏ khác, Mi-25 luôn là nỗi ác mộng trên chiến trường. Khả lớp giáp dầy, sự cơ động xuất sắc, cùng kho vũ khí đa dạng, Mi-25 có thể thực hiện các cuộc tấn công dũng mãnh vào kẻ thù.

Khác với những trực thăng tấn công khác, Mi-25 còn có khả năng chở 8 binh lính khi cần với quân trang đầy đủ, hoặc 4 cáng cứu thương.