[Infographic] F-15I của Israel khiến S-200 hụt hơi, Syria bất an, Nga khó xử

ANTD.VN - Trong những cuộc tấn công vào Syria, F-15I cùng với F-16I và F-35I đã gây nhiều thiệt hại cho quân đội chính phủ Syria. Ngay cả tên lửa S-200 phóng lên cũng không hạ được chúng.

Không quân Israel đang sở hữu 24 chiếc tiêm kích tối tân F-15I, đây chính là phiên bản được phát triển dành riêng cho quân đội nước này trên cơ sở F-15E Strike Eagle của Mỹ. Trong những cuộc tấn công vào Syria, F-15I cùng với F-16I và F-35I của Israel đã chứng tỏ năng lực tuyệt vời khi vượt qua mạng lưới phòng không dày đặc rồi rút lui an toàn mà chẳng phải hứng chịu bất cứ thiệt hại nào.

Tiêm kích F-15I Ra'am.

Tiêm kích F-15I Ra'am.

Mới đây nhất Syria đã bắn một quả tên lửa phòng không thuộc hệ thống S-200 vào 2 máy bay F-15I của Israel, tuy nhiên quả tên lửa đã trượt mục tiêu và các máy bay trở về căn cứ an toàn. 

Israel tiếp tục điều các máy bay chiến đấu trong đó có F-15I tấn công các vị trí của quân đội Syria khiến quân chính phủ của tổng thống Assad bất an, trong khi đó Nga rơi vào tình huống khó xử, bởi việc vừa là đồng minh Syria, Nga còn có mối quan hệ thân thiết với Israel. Quân đội Nga cũng đang sử dụng một số khí tài đến từ Israel như máy bay không người lái. Việc bắn hạ máy bay Israel sẽ đem lại diễn biến xấu hơn cho khu vực cũng như quan hệ ngoại giao giữa hai nước.