[Infographic] Điều gì khiến xe tăng 'quốc bảo' Liên Xô lại trở thành món hàng giá rẻ bất ngờ?

ANTD.VN - Xe tăng T-64 là một trong những loại vũ khí thuộc diện "quốc bảo" của Liên Xô. Khác với những loại xe tăng khác, T-64 vốn nằm trong hạng mục cấm xuất khẩu, nhưng hiện nay những chiếc xe tăng nâng cấp từ T-64 lại được bán với giá rẻ bất ngờ.

Sau khi Liên Xô tan rã, T-64 được chia cho các nước thành viên, Ukraine là nước được thừa hưởng tới gần 2.000 chiếc xe tăng này.

Do sở hữu quá nhiều so với nhu cầu cần thiết trong khi lại gặp khủng hoảng kinh tế do cuộc nội chiến kéo dài khiến Ukraine đang bán những phiên bản nâng cấp từ xe tăng T-64 với giá thành chỉ 1 triệu USD/chiếc. Đây là mức giá khá rẻ khi một chiếc xe tăng chủ lực thường có giá dao động từ 7-10 triệu USD.

Xe tăng T-64E

Xe tăng T-64E

Xe tăng T-64E là một trong những phiên bản nâng cấp đang được Ukraine chào bán. Ở phiên bản này xe được nâng cấp về giáp bảo vệ, tăng cường hỏa lực khi lắp thêm một pháo nòng đôi 23mm. Đây được coi là một trong những loại xe tăng có hỏa lực mạnh nhất thế giới hiện nay.

Cùng xem chi tiết loại vũ khí này qua infographic dưới đây.