[Infographic] Điểm tên những vũ khí đáng sợ của quân đội Triều Tiên (1)

ANTD.VN - Là một trong những quốc gia có quân số thường trực đông nhất thế giới, Triều Tiên được đánh giá mạnh mẽ ở lĩnh vực pháo binh, tuy nhiên những bước đi gần đây cho thấy rất có thể nước này đã sở hữu được vũ khí nguyên tử.

Không thể phủ nhận rằng sức mạnh quân sự của Triều Tiên vẫn là dấu chấm hỏi cho cộng đồng quốc tế. Nước này đã đầu tư rất lớn cho quân sự, các chuyên gia quân sự nhận định rằng, có thể Triều Tiên đã thành công trong việc chế tạo vũ khí hạt nhân để đưa lên tên lửa Taepodong-2, tuy nhiên số lượng vẫn còn rất ít, và chất lượng vũ khí của Triều Tiên đặc biệt là độ chính xác vẫn là hạn chế lớn nhất của những loại tên lửa do nước này chế tạo. Tuy nhiên với sự hủy diệt của vũ khí hạt nhân thì độ sai số không còn quan trọng nữa. Những động thái gần đây cho thấy nước này quyết tâm thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6 bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế.


Sức mạnh quân sự của Triều Tiên chỉ nằm ở vũ khí hạt nhân tuy nhiên số lượng còn rất ít, chỉ khoảng một vài đơn vị, ngoài ra năng lực của lực lượng pháo binh cũng được đánh giá rất cao khi họ có trong tay nhiều loại pháo tầm xa cỡ lớn.

Lực lượng không quân của Triều Tiên đáng kể nhất là một số ít tiêm kích MiG-29, đây cũng là loại tiêm kích mạnh nhất của quốc gia này, bên cạnh đó họ cũng có một số lượng hạn chế cường kích Su-25, ngoài ra đa phần là các máy bay thế hệ thứ hai đã rất lạc hậu như MiG-19, MiG-21.

Lực lượng thiết giáp của nước này đáng kể nhất là những chiếc tăng P'okp'ung-ho được cho là thiết kế dựa trên xe tăng huyền thoại T-72 của Nga, những chiếc tăng này cũng có khả năng phóng tên lửa qua nòng, pháo chính 125mm; khác với đa số các loại xe tăng trên thế giới, xe tăng Triều Tiên còn được trang bị tên lửa phòng không tầm thấp, tuy nhiên điều này theo các chuyên gia là "chỉ vẽ thêm chân cho rắn", mang ý nghĩa phô diễn là chính, thiếu đi ý nghĩa thực tiễn chiến trường.