[Infographic] Điểm tên những loại súng ngắn trong biên chế QĐNDVN

ANTD.VN - Trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam đang có ít nhất 3 loại súng ngắn, bao gồm K-54, K-59 và K-14.

Quân đội nhân dân Việt Nam đang sử dụng 3 phiên bản súng ngắn để trang bị cho các lực lượng vũ trang của mình. Nhiều nhất vẫn là súng ngắn K-54, đây chính là phiên bản TT-33 của Liên Xô; K-59 (phiên bản Makarov PM), loại này vốn chỉ được trang bị cho sĩ quan cấp tá; và loại mới nhất K-14 do chính Việt Nam nghiên cứu sản xuất.

Sĩ quan QĐNDVN đang thực hành bắn súng ngắn
Sĩ quan QĐNDVN đang thực hành bắn súng ngắn

Khác với K-54 và K-59, K-14 vốn chỉ được sản xuất hạn chế và trang bị cho đội tuyển bắn súng quân dụng sử dụng để đánh giá. Có lẽ trong tương lai loại súng này sẽ là trang bị tiêu chuẩn của quân đội Việt Nam. So với K-54 và K-59 thì súng K-14 có nhiều ưu điểm hơn như chứa nhiều đạn hơn, tầm bắn xa, đường đạn căng hơn để tăng độ chính xác.