[Infographic] Chiến hạm tác chiến ven bờ biển hiện đại nhất thế giới Mỹ vừa hạ thủy

ANTĐ -Chiến hạm mới nhất gia nhập Hải quân Mỹ là chiếc USS Sioux City (LCS-11) thuộc lớp Freedom vừa hạ thủy tại nhà máy đóng tàu ở Marinette, bang Wisconsin hôm 30-1-2016. Đây là chiếc thứ 4 trong tổng số 12 chiếc mà Quân đội Mỹ dự tính trang bị cho Hải quân nước này.

Với tải trọng vừa phải, tốc độ cao tạo cho USS Sioux City (LCS-11) độ cơ động tuyệt vời, tốc độ có thể đạt tới 83 km/h. Trang bị hệ thống hỏa lực mạnh bao gồm tên lửa phòng không, tên lửa chống tàu cao tốc, pháo hạng năng, và các pháo bắn nhanh cùng ngư lôi hạng trung, giúp chúng có thể đánh chặn những tàu chiến đối phương có ý tiến vào lãnh thổ của mình. Sàn đáp trực thăng trên USS Sioux City đủ rộng để có chỗ đáp cho cả trực thăng săn ngầm MH-60 và trực thăng tấn công, trinh sát không người lái mới nhất của Mỹ là MQ-8 Fire Scout. Với trang bị của mình, USS Sioux City được coi là một trong những chiến hạm tác chiến ven bờ mạnh nhất thế giới hiện nay.

[Infographic] Chiến hạm tác chiến ven bờ biển hiện đại nhất thế giới Mỹ vừa hạ thủy ảnh 1