[Infographic] "Bật ngửa" với loại tiêm kích Triều Tiên dùng đối phó với Mỹ - Hàn

ANTD.VN - Trong biên chế của quân đội Triều Tiên vẫn còn máy bay siêu cổ Shenyang J-5. Mặc dù cực kỳ lạc hậu nhưng một khi xung đột trên bán đảo Triều Tiên nổ ra, nhiều khả năng J-5 vẫn được tung ra tham chiến.

Không quân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn đang duy trì hoạt động của khoảng 100 chiếc J-5 và 135 chiếc JT-5 huấn luyện. Điều đáng nói đây đều là những máy bay siêu cổ với sức chiến đấu cực kỳ hạn chế trong chiến tranh hiện đại.

Chủ tịch Kim Jong-un đang tham quan một đơn vị không quân Triều Tiên
Chủ tịch Kim Jong-un đang tham quan một đơn vị không quân Triều Tiên

Shenyang J-5 được định danh ban đầu là Dongfeng-101 (Đông Phong-101), hay Type 56 trước khi được định danh J-5 vào năm 1964, là một loại máy bay tiêm kích/đánh chặn phản lực một chỗ do Trung Quốc chế tạo từ nguyên mẫu là loại máy bay Mikoyan-Gurevich MiG-17 của Liên Xô.

Mặc dù hầu hết các quốc gia đều loại biên loại máy bay này đã lâu, Trung Quốc cũng đã ngừng sản xuất loại máy bay này, nhưng không hiểu bằng cách nào Triều Tiên vẫn duy trì được hoạt động của chúng. Nếu xảy ra xung đột trên bán đảo Triều Tiên, J-5 cũng sẽ được huy động bên cạnh J-6 (MiG-19) và J-7 (MiG-21).