[Infographic] B-52 gãy cánh bởi pháo cao xạ, chuyện chỉ có tại Việt Nam

ANTD.VN - Trong số 34 chiếc B52 Mỹ bị Việt Nam bắn hạ trong chiến dịch Linebacker II, có 3 chiếc bị bắn hạ bởi pháo cao xạ KS-19 của bộ đội phòng không - không quân Việt Nam.

Ngày 19-12-1972, Trung đoàn 256 trang bị pháo cao xạ KS-19 cỡ nòng 100mm của Quân khu Việt Bắc theo phương án đánh trực tiếp bằng tay quay từ thông số dữ liệu của tổng trạm radar cấp trên, đã bắn rơi máy bay B-52 của không quân Mỹ trong chiến dịch Linebacker II.
Pháo cao xạ KS-19 có thể hạ nòng để bắn mục tiêu mặt đất

Pháo cao xạ KS-19 có thể hạ nòng để bắn mục tiêu mặt đất

KS-19 100mm là pháo phòng không do Liên Xô phát triển cuối năm 1945 để chống máy bay ném bom tầm cao trên 10.000m. Từ giữa những năm 1960, Liên Xô đã viện trợ loại khí tài này trang bị cho lực lượng phòng không Việt Nam. Pháo 100mm tiêu diệt mục tiêu trên không ở tầm bắn hiệu quả 13.700m và tối đa là 15.000m. Với tầm bắn này, KS-19 100mm hoàn toàn đủ khả năng với tới trần bay của B-52.

Ngoài vai trò phòng không, chức năng thứ hai của KS-19 là tấn công mục tiêu mặt đất. Khi hạ nòng, KS-19 có thể bắn xuyên giáp (xe tăng, xe bọc thép) dày 185mm ở khoảng cách 1.000m.