[Infographic] Ấn Độ nên thận trọng với loại vũ khí này của Trung Quốc nếu xảy ra xung đột biên giới

ANTD.VN - Nếu xảy ra xung đột biên giới, những khẩu pháo tự hành PLZ-05 sẽ là vũ khí chủ đạo của Trung Quốc để đấu pháo với K-9 và Dhanush của Ấn Độ. 

Trung Quốc và Ấn Độ tiếp tục gia tăng căng thẳng tại biên giới, nguy cơ xung đột có thể xảy ra bất cứ lúc nào, tuy nhiên các chuyên gia đều nhận định, khả năng xung đột toàn diện rất khó xảy ra giữa "hai con hổ Châu Á" này. Nhưng những xung đột nhỏ lẻ, thậm chí đấu pháo có thể sẽ diễn ra giữa hai quốc gia. Nếu Ấn Độ dùng pháo tự hành K-9 và Dhanush thì Trung Quốc sẽ sử dụng át chủ bài PLZ-05 của mình.

Pháo tự hành PLZ-05 khai hỏa

Pháo tự hành PLZ-05 khai hỏa

PLZ-05 được biết tới là khẩu pháo tự hành hiện đại nhất Quân đội Trung Quốc hiện nay. Nguyên mẫu của nó xuất hiện năm 2003 và chính thức biên chế năm 2008. Tính tới năm 2015, khoảng 300 khẩu đã được trang bị cho Quân đội Trung Quốc. Vào giữa những năm 1990, Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu chế tạo pháo tự hành mới Type 05, sau đó nó được đổi tên thành PLZ-05, và đến năm 2003 thì nguyên mẫu đã được hoàn thành. Cỗ máy chiến tranh này được trang bị pháo chính cỡ nòng 155mm với hệ thống nạp đạn tự động sao chép của pháo tự hành 2S19 "Msta-S" do Nga (Liên Xô) chế tạo.

Tầm bắn xa nhất đạt hơn 40km với đạn tăng tầm. PLZ-05 có thể triển khai hoả lực bằng đạn chính xác cao ở tầm bắn 20km. Hệ thống ngắm bắn bằng laser được sao chép từ hệ thống "Krasnopol" của Nga. Sau này, Trung Quốc đã chế tạo hệ thống đạn chính xác cao của mình, bao gồm cả đạn điều khiển bằng GPS. Tốc độ bắn tối đa của PLZ-05 là 10 phát/phút.