Indonesia xác nhận mua 10 tiêm kích Su-35 từ Nga

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu vừa lên tiếng xác nhận, nước này sẽ mua 10 máy bay chiến đấu Su-35 từ Nga để củng cố sức mạnh của không quân.

“Tôi sẽ sang Nga vào tháng 3 tới để kí hợp đồng mua Su-35. Chính phủ Indonesia giới hạn chỉ mua 10 chiếc, tuy nhiên, hứa rằng, phi đội chiến đấu cơ sẽ được nâng cấp theo sự tiến bộ của ngành công nghiệp hàng không”, ông Ryamizard nói với các phóng viên bên lề một hội nghị với đoàn đại biểu của hội đồng an ninh Nga, tại Jakarta vào hôm 9-2.

Indonesia xác nhận mua 10 tiêm kích Su-35 từ Nga ảnh 1Chiến đấu cơ Su-35 

Ông Ryamizard tiết lộ, 2 nước đã đồng ý với các điều khoản chuyển giao công nghệ và Indonesia cũng sẽ gửi nhân sự sang Nga để tập huấn cách vận hành và sửa chữa Su-35.

Su-35 là mẫu máy bay kế nhiệm của Su-30 và được xếp vào loại tiêm kích thế hệ 4++ tức là cao hơn các máy bay thế hệ 4 khác, tuy nhiên, lại kém các máy bay thế hệ 5 ở khả năng mang được vũ khí và tốc độ bay.

Su-35 được xây dựng trên khung máy bay Flanker trọng lượng nhẹ và trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại. Với các công nghệ của máy bay thế hệ 5, chiến đấu cơ Su-35 hiện đang được coi là máy bay tiên tiến và đáng tin cậy nhất đang được sử dụng trong không quân Nga. Mặc dù không có khả năng tàng hình và radar quét mảng pha điện tử chủ động, Su-35 có thể điều hướng linh hoạt ở tốc độ thấp và tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc ở khoảng cách xa 400km.

Tư lệnh không quân Indonesia, ông Marshall Agus Supriatna là người đầu tiên chia sẻ về việc nước này sắp mua các chiến đấu cơ Su-35 để thay các máy bay tấn công F-5 E/F đã lỗi thời. Ngoài các máy bay F-5, Indonesia cũng đang sở hữu 11 chiến đấu cơ Sukhoi Su-30 và 5 chiếc Su-27.

Bên cạnh bộ trưởng quốc phòng, đoàn đại biểu của Nga cũng đã có cuộc gặp với nhiều lãnh đạo khác của quân đội Indonesia như tư lệnh lực lượng chống ma tuý, tư lệnh phòng tình báo quốc gia và tư lệnh hải quân. Quan chức 2 nước đã có cuộc họp kín để thảo luận về các vấn đề an ninh như hợp tác quốc phòng, chống buôn bán ma tuý và khủng bố.