Hơn 50 nhóm vũ trang đối lập tham gia lệnh ngừng bắn tại Syria

ANTĐ - Ngày 5-5, phát ngôn viên Bô%3ḅ Quốc phòng Nga cho biết, hơn 50 nhóm vũ trang đối lâ%3ḅp, bao gồm khoảng 7.000 tay súng đã hạ vũ khí và tham gia thỏa thuâ%3ḅn ngừng bắn tại Syria trong 2 tháng qua.

“Đây không phải là con số cuối cùng, bởi vì nhờ vào công việc mệt nhọc và nguy hiểm của các đại diện chính quyền Syria mà quá trình hòa giải đang đạt được những kết quả. Ngoài vai trò quan trọng trong việc ổn định tình hình tại Syria, nó còn là một chất xúc tác trong các cuộc đàm phán tại Geneva", Thiếu tướng Igor Konashenkov nói với phóng viên.

Lính Syria bắn phá một cứ điểm của khủng bố gần thành phố Latakia
Lệnh ngừng bắn tại Syria, do Nga và Mỹ soạn thảo, đã có hiệu lực vào ngày 27-2. Tuy nhiên, các nhóm khủng bố như tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và Mặt trận al-Nusra lại không tham gia thỏa thuận này.

Hôm 28-4, Nga và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về việc duy trì một thời gian yên lặng trong vòng 24 giờ ở các khu vực ngoại ô Damascus và trong 72 giờ tại tỉnh miền bắc Latakia, bắt đầu từ giữa đêm ngày 30-4.

Trong vài ngày gần đây, tình hình tại Syria đang dần ổn định, tại phía đông tỉnh Guta hầu như không xảy ra các cuộc đụng độ nào, tuy nhiên vẫn còn rất căng thẳng tại tỉnh miền bắc Latakia và Aleppo, cũng như vài khu vực khác của thủ đô Damascus.

Cả Mỹ và Nga đã tiến hành các hoạt động quân sự chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này. Liên minh quốc tế gồm hơn 60 quốc gia do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích vào các mục tiêu của IS ở Iraq và Syria từ tháng 9-2014, còn Nga bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 9-2015 theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar Assad.