Hơn 2.000 binh sĩ NATO tham gia các cuộc tập trận tại Latvia

ANTD.VN -Bộ Quốc phòng Latvia ngày 22-5 cho biết, hơn 2.000 binh sĩ của các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tham gia các cuộc tập trận mang tên "Sabre Strike", do Mỹ dẫn đầu, diễn ra ở Latvia vào tháng 6 tới.

Hơn 2.000 binh sĩ NATO tham gia các cuộc tập trận tại Latvia ảnh 1

Binh sĩ quân đội Ba Lan tham gia vào cuộc tập trận quân sự “Sabre Strike 2016” ở Latvia

"Hơn 2.000 binh sĩ đến từ Latvia, Lithuania, Italia, Na Uy, Ba Lan, Slovakia, Anh và Mỹ sẽ tham gia các cuộc tập trận quân sự quốc tế mang tên 'Sabre Strike', do Mỹ dẫn đầu, được tổ chức tại Latvia, vào tháng 6 tới", cổng thông tin Delfi của Lithuania dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Latvia ngày 22-5 cho biết.

Được khởi động từ năm 2011, các cuộc tập trận thường niên "Sabre Strike" do Bộ Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại châu Âu tổ chức. Cuộc tập trận "Sabre Strike 2017" dự kiến sẽ kéo dài 12 ngày, từ ngày 3 đến ngày 15-6.

Trước đó, vào ngày 17-4-2017, hơn 1.200 binh sĩ của các nước thuộc NATO cũng đã tham gia cuộc tập trận chung "Summer Shield" (Lá chắn mùa hè), diễn ra tại Latvia.

Trong cuộc tập trận kéo dài tới ngày 30-4, các binh sĩ đã tập trung vào kỹ năng hỗ trợ pháo binh, phòng thủ cơ giới, các hoạt động liên quan tới kỹ thuật quân sự và diễn tập ứng phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt.