Hơn 10.000 binh lính Ukraine đào ngũ

ANTĐ - Nhật báo Vesti của Ukraine vừa đưa tin, hơn 10.000 binh lính nước này đã đào ngũ khỏi quân đội kể từ khi nổ ra cuộc nội chiến tại các khu vực miền đông, do đa số họ đã hiểu rõ sự vô lý của cuộc chiến này.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, trong năm 2014, quân đội nước này đã phải gánh chịu một sự đào ngũ vô cùng lớn và gần 30% số binh lính được gọi nhập ngũ trong đợt tổng động viên thứ nhất (ngày 17-3-2014) đã rời bỏ vị trí.

Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada) đã công bố tổng số 6 đợt tổng động viên trên toàn quốc. Tính đến cuối năm 2014, quân số của quân đội Ukraine đã tăng từ 130.000 lên đến 232.000 quân.

Sự mệt mỏi của binh lính Ukraine thể hiện rõ trên từng khuôn mặt

Để chống lại cuộc chiến vô nghĩa này và trốn tránh các cuộc tổng động viên, người dân Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình phản đối trên nhiều thành phố.

Rất nhiều người Ukraine đã ra nước ngoài làm việc hoặc cư trú tại nhà người thân ở các nước khác. Đến nay, khoảng gần 1,3 triệu người Ukraine đã chạy sang định cư tại Nga.

Kể từ ngày 7-4-2014, chính quyền Kiev đã phát động một cuộc chiến tranh chống lại lực lượng tự vệ thân Nga ở Donbass, những người đã tẩy chay tính hợp pháp của chính phủ Ukraine được thành lập sau một cuộc đảo chính và tuyên bố thành lập các nước cộng hòa Donetsk và Lugansk độc lập.

Theo ước tính của các số liệu chính thức, gần 6.500 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến này. Tuy nhiên, hồi tháng 2-2015, tình báo Đức lại cho rằng số nạn nhân của cuộc nội chiến này lên đến 50.000 người.