Hoà Bình: Phát hiện, tiêu hủy quả bom 100kg

ANTD.VN -Ngày 24-1, lực lượng Công binh huyện Lạc Sơn – Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình cho biết, đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tổ chức huỷ nổ an toàn quả bom 100kg, sót từ thời chiến tranh.

Vào ngày 17-1 trong quá trình múc đất làm đường vào nhà, ông Trương Kiến Thanh ở thôn Ba Bường, huyện Lạc Sơn đã phát hiện quả bom nằm cách mặt đất ở độ sâu 30cm.

Ngay sau khi phát hiện quả bom, gia đình ông Thanh đã báo cáo cơ quan chức năng. Sau khi nhận được thông tin, Ban CHQS huyện Lạc Thuỷ đã phối hợp với lực lượng Công Binh - Bộ CHQS tỉnh thành lập tổ công tác xác minh hiện trạng quả bom.

Lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy quả bom do người dân phát hiện

Qua đó đã xác định đây là loại bom tồn sót từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, có trọng lượng khoảng 100kg, chiều dài 80cm, đường kính 20cm, bên trong có chứa 45kg thuốc nổ mạnh, vẫn còn nguyên hạt lửa, có thể phát nổ hoặc kích nổ khi bị va đập mạnh. Do nằm trong lòng đất trong một thời gian dài lại được kích hoạt chế độ nổ nên quả bom có khả năng nổ cao gây nguy hiểm cho tính mạng và tài sản của nhân dân

Do vậy, sau khi xem xét, đánh giá tình hình, Ban CHQS huyện Lạc Thuỷ đã phối hợp với lực lượng Công binh - Bộ CHQS tỉnh di chuyển đến khu vực Thung Dầu thuộc địa phận thôn Ba Bường xã Thanh Nông để huỷ nổ. Việc huỷ nổ quả bom đã được tiến hành đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật.

Trước đó, vào ngày 6-1-2017, Ban CHQS huyện Lạc Thuỷ cũng đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức huỷ nổ an toàn 1 quả bom có trọng lượng khoảng 100kg, chiều dài 80cm, đường kính 20cm, bên trong có chứa 45kg thuốc nổ mạnh được phát hiện trong quá trình thi công công trình kè bờ sông Bôi thuộc địa phận thôn An Thịnh xã Phú Lão, huyện Lạc Sơn.