Hệ thống tên lửa S-500 sẽ không thể bị "nghe trộm"

ANTĐ - Tổ hợp tên lửa phòng không S-500 của Nga sẽ được trang bị hệ thống truyền thông radio tân tiến hơn mọi thiết bị cùng loại trên thế giới về tầm hoạt động và khả năng che dấu tín hiệu.

Sự hiện đại và khác biệt sẽ ngăn chặn mọi cá nhân hoặc tổ chức không có thẩm quyền, thu nhận hoặc làm nhiễu sóng hệ thống truyền thông của tên lửa S-500. Đây là sự cải tiến quan trọng trong thời đại mà sự bí mật và khả năng chống nhiễu chính là yếu tố quyết định đến sự hiệu quả của mọi tên lửa phòng không.

Nga có thể nhận S-500 trong năm 2016 hoặc 2017

“Tập đoàn sản xuất thiết bị thống nhất (UIMC) đang phát triển một hệ thống truyền thông radio cho các thiết bị quân sự, bao gồm cả tổ hợp tên lửa phòng không S-500 mới”, đại diện của UIMC nói với trang Gazeta.ru.

Hệ thống truyền thông nói trên có thể được phát triển trong vòng 2 năm. Trước đây, tín hiệu có thể được phát hiện và nghe trộm do đài phát tín hiệu chỉ giao tiếp ở một số băng tần phổ biến. Nga phát triển loại thiết bị truyền thông mới nhằm bảo vệ thiết bị quân sự hoàn toàn khỏi việc bị nghe trộm.

S-500 Prometey, còn được gọi là 55R6M Triumfator-M, là một tổ hợp tên lửa đánh chặn đang được Nga phát triển và có kế hoạch vào biên chế quân đội trong năm 2016 hoặc năm 2017.

S-500 có tầm bắn tối đa 600km và đánh chặn được mục tiêu ở tầm cao 200km. Nó có thể tiêu diệt cùng lúc 10 mục tiêu bao gồm cả các tên lửa đạn đạo và siêu âm. Nga sẽ sử dụng S-500 để thay thế tên lửa phòng không S-300.