Hé lộ vũ khí Iran dùng bắn hạ Global Hawk của Mỹ

ANTD.VN -Truyền thông Iran cho biết, máy bay không người lái (UAV) Global Hawk của không quân Mỹ bị bắn hạ rạng sáng 20-6 bằng hệ thống tên lửa phòng thủ S-300PMU2.

Hé lộ vũ khí Iran dùng bắn hạ Global Hawk của Mỹ ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng thủ S-300PMU2 của Iran

Theo nguồn tin, vũ khí đã bắn hạ chiếc Global Hawk Mỹ rạng sáng ngày 20-6 là S-300PMU2 của Iran được lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) triển khai đến tỉnh Bushehr và Hormuzgan hồi cuối tháng 5-2019.

IRGC vẫn chưa có tuyên bố chính thức về thông tin khai hỏa S-300PMU2 được Tehran chuyển đến sát Vịnh Ba Tư, mà chỉ xác nhận đã bắn hạ chiếc Global Hawk khi đó đang xâm nhập vào lãnh thổ Iran, trên không phận làng Kuh Mubarak thuộc Hormuzgan - tỉnh áp sát với Eo biển Hormuz.

Việc triển khai S-300PMU2 được Tehran thực hiện trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran ở mức cao, sau khi Washington đưa nhiều tàu chiến, chiến đấu cơ và lá chắn tên lửa đến Vịnh Ba Tư.

Trước đó, Tehran bị phát hiện chuyển tên lửa đạn đạo lên tàu chiến tại vùng biển này.

Hiện căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang lên cao khi xuất hiện thông tin Lầu Năm Góc có kế hoạch "tấn công quân sự chiến lược" để đáp trả vụ việc hai tàu chở dầu của Nhật Bản và Na Uy bị tấn công vào tuần trước ở ngoài Vịnh Oman.

S-300PMU2 của Iran với tầm bắn gần 200km cho phép nó hoạt động bao trùm cả eo biển Hormuz và phần lớn Vịnh Ba Tư, đủ sức đe dọa hoạt động của máy bay Mỹ ở Trung Đông khi nổ ra xung đột.

S-300PMU2 được trang bị 4 loại tên lửa đất đối không gồm: 48N6E2, 48N6E, 5V55R, 5V55K có khả năng bắn hạ mục tiêu ở cự ly từ 3-195km, đánh chặn mọi mục tiêu từ nhiều hướng khác nhau ở độ cao thấp nhất 10m đến cao nhất 27km, đang di chuyển với tốc độ đến 10.000km/h.

Phương tiện quân sự này không những có khả năng bắn hạ được tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà còn bắn được tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm trung, tên lửa hành trình và cả mục tiêu tàng hình.