Hé lộ loại tên lửa Mỹ sử dụng làm đối trọng với Iskander-M Nga

ANTD.VN - Quân đội Mỹ vừa trao cho nhà thầu quân sự Raytheon một hợp đồng phát triển công nghệ và giảm thiểu rủi ro của hệ thống tên lửa DeepSrike mà hãng này chế tạo.

DeepStrike là loại vũ khí được Raytheon phát triển nhằm theo đuổi chương trình vũ khí tầm xa chính xác (LRPF) của quân đội Mỹ. Hợp đồng Raytheon vừa kí với Bộ Quốc phòng Mỹ có giá trị 116.4 triệu USD.

Chương trình LRPF nhằm tạo ra một loại tên lửa đất đối đất mới có khả năng tấn công chính xác vào những mục tiêu ở khoảng cách dưới 499km nhằm thay thế hệ thống tên lửa chiến thuật đang sử dụng trong quân đội Mỹ.

Ở tầm bắn này, loại vũ khí trên vẫn nằm trong quy định của Hiệp ước về các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) mà Mỹ kí với Liên-xô năm 1987. LRPF sẽ có nhiệm vụ giống với tên lửa Iskander-M đã được Nga biên chế từ năm 2009.

Hệ thống tên lửa mới của Mỹ có nhiệm vụ giống với Iskander-M của Nga

Hệ thống DeepStrike của Raytheon có thể khai hỏa 2 tên lửa từ cùng một ống phóng, điều làm giảm chi phí nhưng lại tăng khả năng hoạt động. Nó cũng sẽ có tầm bắn lớn hơn khoảng 40% so với các hệ thống tên lửa cấp chiến thuật hiện nay của Mỹ.

“Raytheon có thể phát triển, thử nghiệm và bàn giao cho quân đội Mỹ loại vũ khí này với kết quả vượt ngoài mong đợi. DeepStrike sẽ giúp cho binh lính Mỹ có khả năng tác chiến vượt xa đối thủ”, phó chủ tịch mảng hệ thống tên lửa của Raytheon, ông Thomas Bussing cho hay.

Theo kế hoạch của chương trình LRPF, giai đoạn phát triển công nghệ và giảm thiểu rủi ro sẽ bao gồm thử nghiệm các bộ phận của tên lửa nhằm đảo bảo thiết kế của nó sẵn sàng cho sản xuất và phóng thử vào cuối năm 2019.

Nếu DeepStrike chứng minh được khả năng của mình, quân đội Mỹ sẽ tiến hành mua loại vũ khí này và biến nó trở thành đối trọng với hệ thống Iskander-M của Nga.