Hàn Quốc mua thêm 2 hệ thống radar cảnh báo tên lửa sớm

ANTD.VN - Ngày 25-4, Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc cho biết, họ đã quyết định mua thêm 2 hệ thống radar cảnh báo sớm hiện đại để theo dõi các loại tên lửa đạn đạo đang bay tới, trong bối cảnh những mối đe dọa tên lửa từ phía Triều Tiên đang gia tăng. 

Theo DAPA, kế hoạch này đã được phê chuẩn tại một cuộc họp thường kỳ về các dự án mua sắm vũ khí do Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo chủ trì.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc có kế hoạch sẽ bắt đầu nhập khẩu các hệ thống radar chống tên lửa đạn đạo này ngay trong năm nay.

Hệ thống radar cảnh báo sớm Green Pine do Israel chế tạo

Hiện tại, quân đội Hàn Quốc đang vận hành 2 hệ thống radar triển khai trên mặt đất Green Pine do Israel chế tạo. Tuy nhiên, họ đang tìm mua các radar có tầm tác chiến tối đa hơn 800km để phát hiện một cách hiệu quả hơn các tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng lên.

Ban đầu, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc chỉ đề xuất ngân sách để mua thêm 1 hệ thống radar, nhưng sau đó đã thay đổi kế hoạch thành mua thêm 2 hệ thống.

Hàn Quốc đang trong quá trình thiết lập cái gọi là hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Hàn Quốc để tăng cường khả năng phòng thủ chống lại mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

DAPA còn cho biết, họ sẽ tiến hành sản xuất các loại tàu đặc biệt để hỗ trợ hoạt động của các lực lượng đặc nhiệm và tiếp tục phát triển các loại tên lửa dẫn đường tự vệ trang bị cho các tàu chiến.