Hàn Quốc không tin Triều Tiên sở hữu tên lửa hạt nhân

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã tỏ ra nghi ngờ đối với khả năng Bình Nhưỡng thu nhỏ được các đầu đạn hạt nhân để lắp vừa các tên lửa đạn đạo của quốc gia này.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đến sau khi học viện Mỹ-Hàn công bố một tài liệu nghiên cứu về Triều Tiên. Các chuyên gia của Mỹ và Hàn Quốc đã đưa ra 3 giả thuyết có thể xảy ra về chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên, trong đó dự đoán rằng kho dự trữ của nước này có thể tăng lên tới 100 thiết bị hạt nhân vào năm 2020.

Hàn Quốc không tin Triều Tiên sở hữu tên lửa hạt nhân ảnh 1Hàn Quốc không nghĩ Triều Tiên đã sở hữu được tên lửa hạt nhân

Ông Joel Wit, đồng tác giả của nghiên cứu trên, cho biết công nghệ thu nhỏ đầu đạn cho phép Triều Tiên có thể tăng số lượng các loại vũ khí hạt nhân một cách nhanh chóng. Theo ước lượng của các chuyên gia, Bình Nhưỡng đã chế tạo các thiết bị hạt nhân dựa vào chất uranium và plutonium.

Tuy nhiên, vào hôm 26-2, đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Kim Min-seok đã lên tiếng nghi ngờ về thông tin Bình Nhưỡng có khả năng thu nhỏ đầu đạn để lắp vừa vào các tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Seoul cũng khẳng định rằng những dữ liệu về quy mô kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là “giả định thiếu căn cứ”.

Ông Min-seok thừa nhận Triều Tiên đã đạt được tiến bộ, nhưng không có dấu hiệu vào cho thấy nước này đã đạt tới khả năng chế tạo được các tên lửa đầu đạn hạt nhân.

Khi được hỏi về vụ thử hạt nhân sắp tới của Bình Nhưỡng, ông Min-seok cũng cho biết Hàn Quốc không nhìn thấy bất kì chứng cứ khẳng định Triều Tiên đang thực hiện kế hoạch này.

Vào đầu ngày 26-2, truyền thông Hàn Quốc đã đưa tin rằng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thực hiện vụ thử hạt nhân thứ 4 vào tháng 5-2015. Người đại diện của Hàn Quốc đã cảnh báo rằng bất kì cuộc thử nghiệm nào của Triều Tiên cũng làm căng thẳng gia tăng trên báo đảo này.

Bình Nhưỡng đã tiến hành tổng cộng 3 vụ thử vũ khí hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013.