Hàn Quốc chi bao nhiêu tiền mua vũ khí Mỹ trong 10 năm qua?

ANTD.VN - Là một trong những đồng minh thân cận của Mỹ tại châu Á, Hàn Quốc đã mua không ít vũ khí từ quốc gia phát triển nhất thế giới. Gần đây, số tiền mua sắm này đã chính thức được công bố.

Hàn Quốc chi bao nhiêu tiền mua vũ khí Mỹ trong 10 năm qua? ảnh 1Quân đội Hàn Quốc được trang bị chủ yếu các trang thiết bị quân sự của Mỹ

Theo đó, Bộ Quốc phòng và Cơ quan Phụ trách Mua trang thiết bị quân sự Hàn Quốc ra thông báo chung cho biết, trong 10 năm qua (từ 2006 đến 2016), nước này đã bỏ ra 36.036 tỉ won (tương đương 30,5 tỉ USD) để mua các loại vũ khí của Mỹ.

Bên cạnh đó, Seoul còn đóng góp 8.900 tỉ won (khoảng 7,5 tỉ USD) để xây dựng các cơ sở quân sự cho lính Mỹ đồn trú tại thành phố Pyeongtaek

Số liệu thống kê mới công bố cũng cho biết, Seoul đã bỏ ra 26,4 tỉ won (khoảng 22,3 triệu USD) để hỗ trợ cho lực lượng biệt phái Mỹ gồm khoảng 2.000 chuyên gia, cố vấn tới đồn trú tại Hàn Quốc trong 3 năm qua.

Đây là những người đảm trách vai trò hỗ trợ lính Mỹ làm quen với nền văn hóa Hàn Quốc, để có thể hòa nhập và sinh hoạt tốt tại quốc gia châu Á này.

Được biết, sở dĩ phía Hàn Quốc công bố những số liệu trên là nhằm có cơ sở đàm phán với chính quyền mới của Mỹ, khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ "tăng giá" đối với các nước đồng minh để đổi lấy sự bảo vệ của họ.