Hàn Quốc bàn giao 2 chiếc máy bay chiến đấu FA-50PH đầu tiên cho Philippines

ANTĐ - Ngày 27-11, Tập đoàn công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI) cho biết, họ đã bàn giao 2 chiếc máy bay chiến đấu đa năng hạng nhẹ cho Philippines.

Theo đó, trong buổi sáng cùng ngày, 2 chiếc máy bay chiến đấu FA-50PH đã cất cánh từ sân bay Sacheon, cách Seoul 437 km về phía nam, để thực hiện cuộc hành trình 2.482km tới Philippines. Hai chiếc máy bay này dự kiến ​​sẽ đến căn cứ không quân Clark của Philippines vào ngày 28-11.

KAI cho biết, chuyến bay này đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận vì phải tính đến các điều kiện thời tiết và quá cảnh qua không phận thuộc sự quản lý của các nước khác.

Hai chiếc máy bay FA-50PH cất cánh từ sân bay Sacheon hôm 27-11
Hai chiếc máy bay đầu tiên này thuộc một phần của một thỏa thuận liên chính phủ trị giá 420 triệu USD giữa hai nước về việc xuất khẩu 12 chiếc máy bay chiến đấu FA-50PH cho không quân Philipppines.

Các máy bay chiến đấu siêu âm hai chỗ ngồi này là biến thể của dòng máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 đã được biên chế trong không quân Hàn Quốc, vốn được phát triển từ máy bay huấn luyện T-50.

KAI cho biết, 10 chiếc máy bay chiến đấu FA-50PH còn lại sẽ được chuyển giao nốt cho không quân Philippines vào năm 2017, và sẽ trở thành các máy bay chiến đấu siêu âm đầu tiên của không quân Philippines kể từ khi họ loại biên phi đội máy bay chiến đấu F-5.

Đến nay, KAI đã nhận được đơn đặt hàng trị giá khoảng 3,3 tỷ USD từ Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ, Peru, Iraq và Thái Lan để mua tổng số 133 chiếc máy bay T-50 và KT-1.