Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu tuần tra Triều Tiên xâm phạm

ANTĐ - Sáng nay (25-4), hải quân Hàn Quốc đã phải bắn nhiều viên đạn cảnh cáo, khi hai chiếc tàu tuần tra của Triều Tiên vượt qua đường hải giới phía Tây, ngay trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama đặt chân đến Seoul thăm chính thức Hàn Quốc.

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân (JCS) Hàn Quốc, hai chiếc tàu kiểm ngư này đã vượt quá 1 hải lý về phía nam đường hải giới, còn được gọi là Đường Giới hạn phía Bắc, tại Hoàng Hải và rút lui sau khi hải quân Hàn Quốc phát loa cảnh báo và bắn một số loạt đạn cảnh cáo trong khoảng thời gian từ 4h35 đến 5h03 sáng nay.

"Quân đội đang điều tra ý định của Triều Tiên, trong khi duy trì cảnh giác cao và đặt Triều Tiên dưới sự giám sát chặt chẽ hơn", một quan chức cao cấp JCS nói.

Các tàu của Triều Tiên có thể đang kiểm soát các tàu đánh cá của họ, khi hàng chục tàu đánh cá Trung Quốc đang hoạt động tại vùng biển gần đó, trong thời điểm mùa đánh bắt cua đang bước vào thời kỳ cao điểm tại vùng biển phía tây, quan chức này cho biết thêm.
Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu tuần tra Triều Tiên xâm phạm ảnh 1

Hải quân Hàn Quốc tuần tra trên vùng biển gần đường ranh giới trên biển với Triều Tiên


Trong khi đó, một quan chức quân sự giấu tên khác cho rằng, cũng có thể Triều Tiên định kiểm tra sự cảnh giác của quân đội Hàn Quốc hoặc thu hút sự chú ý quốc tế trước chuyến thăm kéo dài hai ngày của ông Obama tới Hàn Quốc.

Mỹ và Han Quốc đã tăng cường giám sát những hành động khiêu khích có thể xảy ra của Triều Tiên trước chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Hàn Quốc, trùng với dịp kỷ niệm ngày thành lập các lực lượng vũ trang Triều Tiên.

Trên thực tế, Triều Tiên không công nhận Đường Giới hạn phía Bắc vì cho rằng đường ranh giới này là do Bộ chỉ huy lực lượng của Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu đơn phương vẽ ra sau cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.