Hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần bán đảo Triều Tiên

ANTD.VN -Ngày 14-12, hải quân Trung Quốc bắt đầu tập trận bắn đạn thật ngoài khơi bán đảo Triều Tiên, giữa lúc Bình Nhưỡng cáo buộc Washington đang đẩy khu vực tới bên bờ chiến tranh.

Hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần bán đảo Triều Tiên ảnh 1

Tàu hộ tống Yantai của hải quân Trung Quốc

Theo RT, cuộc tập trận bắn đạn thật của hải quân Trung Quốc kéo dài 4 ngày (từ 14 đến 18-12), diễn ra ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Thông báo của Cục An toàn Hàng hải Liêu Ninh cho biết, Trung Quốc đã thiết lập một khu vực cấm hoạt động đối với các tàu thuyền dân sự ở vùng biển phía tây thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, để chuẩn bị cho cuộc tập trận. Khu vực này cũng là nơi Trung Quốc đặt căn cứ hải quân quan trọng của Hạm đội Bắc Hải - đơn vị chịu trách nhiệm giám sát khu vực biển Bột Hải và Hoàng Hải ở ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, vào ngày 11-12, Trung Quốc và Nga đã tiến hành một cuộc tập trận ở Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cùng ngày cho biết, các cuộc tập trận chung giữa Bắc Kinh và Moscow được tiến hành nhằm nâng cao khả năng phối hợp của hai phía trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa đến từ tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trong khu vực.

Các cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh khu vực đang có nhiều hoạt động quân sự. Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản trong tuần tổ chức các cuộc tập trận chung nhằm gây áp lực, buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa.

Triều Tiên ngày 14-12 cho rằng, Mỹ có ý định phong tỏa trên biển với Bình Nhưỡng. Nếu thực hiện, đây sẽ là "bước đi lớn" và "cực kỳ nguy hiểm" hướng đến chiến tranh hạt nhân.