Hải quân Nga sẽ tiếp nhận 6 khinh hạm lớp Đô đốc Gorshkov vào năm 2025

ANTĐ - Ngày 4-5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, hải quân nước này dự kiến sẽ được tiếp nhận 6 chiếc khinh hạm mới thuộc Dự án 22350 trước năm 2025 với chiếc tàu đầu tiên của lớp này mang tên Đô đốc Gorshkov hiện đang trải qua các đợt chạy thử trên biển.

Hồi tháng 3-2016, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, chiếc khinh hạm Đô đốc Gorshkov kể trên dự kiến sẽ được biên chế hoạt động trong hải quân Nga vào tháng 12-2016. Kể từ tháng 9-2015, chiếc tàu này đã tiến hành các cuộc chạy thử ở khu vực phía đông bắc Đại Tây Dương.

“Sáu chiếc tàu chiến lớp này sẽ gia nhập hải quân Nga vào năm 2025. Chúng sẽ được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại và các phương tiện định vị mới nhất”, Đại tướng Sergei Shoigu nói và cho biết thêm rằng, chiếc khinh hạm Đô đốc Gorshkov hiện đang được Hạm đội phương Bắc thử nghiệm.

Khinh hạm Đô đốc Gorshkov của hải quân Nga
Trong khi đó, khinh hạm Đô đốc Kasatonov, chiếc thứ 2 thuộc Dự án 22350, đã được hạ thủy vào cuối năm 2014, trong khi thêm 2 chiếc nữa là Đô đốc Golovko và Đô đốc Isakov đang được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Severnaya Verf ở thành phố cảng St. Petersburg.

Lớp tàu chiến này có trọng lượng giãn nước 4.500 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.000 hải lý ở tốc độ 14 hải lý/giờ, và có thể hoạt động liên tục trên biển 15 ngày mà không cần tiếp tế.

Khinh hạm lớp Đô đốc Gorshkov được biên chế 210 sỹ quan và thủy thủ, cùng một loạt vũ khí, trong đó có một pháo hạm A-192 130mm, 16 tên lửa đối hạm Oniks 3M55 (SS-N-26) và hệ thống phòng không Poliment-Redut.

Ngoài ra, khinh hạm lớp Đô đốc Gorshkov còn được thiết kế để tàng hình hoàn toàn trước các hệ thống radar-vô tuyến điện của đối phương. Đây là một chiếc tàu chỉ huy mà theo trợ lý tư lệnh hải quân Nga Andrei Surov, không có chiếc tàu trước đó nào có thể sánh được.