Hải quân Nga sắp tiếp nhận tàu ngầm hạt nhân lớn nhất thế giới

ANTD.VN - Hải quân Nga chuẩn bị nhận chiếc tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân lớn nhất thế giới với kích cỡ vượt qua cả tàu ngầm Typhoon có từ thời Liên-xô.

Theo tờ Izvestia, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Belgorod (Dự án 09852) với chiều dài 184m, sẽ trở thành chiếc tàu ngầm lớn nhất thế giới khi được biên chế vào hải quân Nga. Kích cỡ của nó lớn hơn cả tàu Typhoon, vốn có chiều dài 173m.

Chiếc tàu ngầm này được phát triển dựa trên tàu ngầm tấn công lớp Antey, thuộc Dự án 949A, vốn từng được Liên-xô sử dụng làm biện pháp để đối phó với hạm đội tàu sân bay Mỹ.

Belgorod được xây dựng dựa theo tàu ngầm lớp Antey

Belgorod được thiết kế để tiến hành các nhiệm vụ nghiên cứu hải dương nên có trang bị rất nhiều các thiết bị thăm dò đáy biển. Nó nhiều khả năng sẽ được triển khai để nghiên cứu khu vực Bắc Cực, tìm kiếm những nguồn tài nguyên nằm sâu dưới biển và thiết lập đường dây liên lạc ở những vùng biển sâu.

Hải quân Nga cho biết, việc nâng cấp tàu Belgorod có kế hoạch hoàn thành vào năm 2018. Theo giáo sự Học hiện khoa học quân sự, ông Vadim Kozyulin, Belgorod không những là chiếc tàu ngầm lớn nhất mà còn độc nhất trong hải quân Nga.

"Belgorod sẽ trở thành một trung tâm nghiên cứu tự hành trong vùng biển sâu, nơi nó có thể giúp sạc điện cho các tàu ngầm không người lái, cũng như là điểm giám sát chất lượng nước biển di động của hải quân Nga”, ông Kozyulin nhận định.