Hải quân Mỹ tiếp nhận tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald Ford

ANTD.VN - Theo thông cáo của hải quân Mỹ vào hôm 1-6, lực lượng này vừa chính thức tiếp nhận chiếc tàu sân bay USS Gerald Ford từ hãng đóng tàu Huntington Ingalls.

“Trong một vài năm qua, hàng nghìn người đã góp công sức vào việc bàn giao tàu USS Gerald Ford. Đó là việc thiết kế, xây dựng và thử nghiệm chiếc tàu mới, hiện đại và mạnh nhất của hải quân Mỹ”, giám đốc chương trình phát triển tàu sân bay lớp Ford, Chuẩn Đô đốc hải quân Mỹ Brian Antonio cho biết.

Trong tháng 4 và 5 vừa qua, tàu USS Gerald Ford đã trải qua 2 bài thử nghiệm trên biển quan trọng nhằm kiểm tra tính năng hoạt của các bộ phận căn bản. Hải quân Mỹ cho biết, chiếc tàu này sẽ được biên chế chính thức vào mùa hè năm nay và được triển khai cho nhiệm vụ đầu tiên vào năm 2020.

Tàu sân bay trực thăng USS Gerald Ford của Mỹ

USS Gerald Ford là chiếc đầu tiên của lớp tàu sân bay Ford thế hệ mới mà Mỹ đang chế tạo. Đây là lớp tàu chiến lớn nhất thế giới với chiều dài 332m, rộng 40m và trọng lượng giãn nước 100.000 tấn.

Tàu sân bay lớp Ford có thể chở được 4.400 người và khoảng 90 máy bay các loại, trong đó có máy bay chiến đấu F-35. Tàu được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân A1B, hoạt động được liên tục khoảng 20 đến 25 năm mà không cần thay thế các thanh nhiên liệu. 

Tàu sân bay lớp Ford được trang bị hàng loạt công nghệ mới của tương lai như súng điện từ, vũ khí laser, hệ thống phóng máy bay điện từ với khả năng triển khai nhiều tiêm kích hạm nhanh và hạng nặng trong thời gian nhanh hơn. Mỹ ước tính hải quân nước này có thể tiết kiệm được 4 tỉ USD trong suốt vòng đời sử dụng của mỗi chiếc tàu lớp Ford do những công nghệ tự động mới trang bị trên nó.