Hải quân Mỹ nhận tàu ngầm tấn công mới nhất có khả năng phóng Tomahawk

ANTD.VN - Ngày 26-5, nhà máy đóng tàu Huntington Ingalls đã bàn giao cho hải quân Mỹ chiếc tàu ngầm tấn công lớp Virginia mới nhất có khả năng phóng 6 tên lửa hành trình Tomahawk mang tên USS Washington.

“USS Washington là chiếc thứ 4 trong số 8 chiếc tàu ngầm lớp Virginia Block III và chiếc thứ 7 thuộc lớp này được nhà máy đóng tàu Huntington Ingalls/Newport News bàn giao cho hải quân Mỹ”, nhà máy cho biết trong một tuyên bố.

Tàu ngầm tấn công hạt nhân USS California (lớp Virginia)

Theo Huntington Ingalls, phần mũi của tàu ngầm được thiết kế lại để thay thế 12 ống phóng đơn băng 2 ống phóng đường kính lớn, có khả năng phóng 6 tên lửa hành trình Tomahawk.

Các tàu ngầm tấn công lớp Virginia có thể hoạt động trên tất cả các vùng biển trên thế giới, cả nước nông và nước sâu. Tàu có thể tiến hành các hoạt động tác chiến chống ngầm, đối hạm, tiến công, yểm trợ các lực lượng tác chiến đặc biệt, tình báo, trinh sát và giám sát.

Tàu ngầm lớp này có trọng lượng giãn nước 7.900 tấn, chiều dài 115 mét, chiều rộng 10 mét, tốc độ hơn 46 km/giờ, tầm hoạt động không giới hạn và được biên chế 135 thủy thủ. Hải quân Mỹ có kế hoạch chế tạo tới 48 chiếc tàu ngầm tấn công lớp Virginia.

USS Washington là chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Virginia thứ 14 được bàn giao cho hải quân Mỹ, sau khi chiếc đầu tiên mang tên USS Virginia được bàn giao năm 2004.