Hải quân Mỹ muốn mua 4.000 tên lửa Tomahawk vào năm 2017

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter vừa tiết lộ, hải quân Mỹ đã yêu cầu được cấp 2 tỉ USD nhằm mua 4.000 tên lửa hành trình Tomahawk trong năm tài chính 2017.

Đề xuất của hải quân Mỹ nằm trong chương trình phòng vệ tương lai, nhằm mở rộng khả năng tấn công bằng tên lửa, sau nhiều năm các đơn đặt hàng tên lửa của lực lượng này luôn bị đình trệ.

“Chúng tôi chắc chắn rằng, mình đang đầu tư đúng mực để thực hiện việc hiện đại hoá quân đội”, Bộ trưởng Carter nhấn mạnh.

Hải quân Mỹ muốn mua 4.000 tên lửa Tomahawk vào năm 2017 ảnh 1Tên lửa hành trình Tomahawk rời bệ phóng 

Kế hoạch phát triển tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ bao gồm việc tăng cường khả năng của nó trong việc tấn công các mục tiêu di chuyển. Hãng Raytheon ban đầu phát triển Tomahawk như một loại tên lửa phóng từ tàu chiến để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Bộ trưởng Carter khẳng định rằng, sự nâng cấp mới sẽ khiến Tomahawk trở nên đáng sợ hơn rất nhiều do nhà sản xuất Raytheon đã nghiên cứu hệ thống định vị mục tiêu cho Tomahawk trong hơn một năm qua.

Tomahawk là tên lửa tự hành, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, với nhiều biến thể được phóng đi từ các hệ thống phóng mặt đất, chiến hạm hoặc tàu ngầm trên biển. Tomahawk có thể tấn công các mục tiêu cách hàng nghìn km và có tỉ lệ sống sót cao, rất khó phát hiện bằng radar, hay hồng ngoại. Tomahawk đã được đưa vào chiến đấu lần đầu tiên ở chiến dịch “Bão táp sa mạc” hồi năm 1991, và cho đến nay vẫn được coi là một trong những loại tên lửa đáng tin cậy nhất của quân đội Mỹ.