Hạ viện Mỹ đồng ý chi 611 tỷ USD cho quân đội

ANTD.VN - Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật cho phép chi 611 tỷ USD cho quân đội nước này trong năm tài khóa 2017.

Được cấp ngân sách vượt đề xuất, quân đội Mỹ vẫn sẽ... thiếu tiền?

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đệ trình dự luật đề nghị cấp 602 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng. Như vậy, khi được thông qua ở Hạ viện Mỹ với 375 phiếu thuận và 34 phiếu nghịch, ngân sách cấp cho quân đội nước này trong năm 2017 đã được bổ sung 9 tỷ USD.

Được biết, số tiền thêm vào nói trên là để đáp ứng mức tăng lương 2,1% cho các binh sỹ, cao hơn 0,5% so với mức đề nghị.

Số tiền trên để phục vụ tăng lương cho 16.000 lính mới của lực lượng lục quân và 3.000 lính mới của lực lượng thủy quân lục chiến.

Để tiến tới áp dụng, dự luật trên cần được Thượng viện Mỹ thông qua, trước khi được Tổng thống Mỹ Obama ký ban hành.

Mặc dù được cấp dư 9 tỷ USD so với đề xuất, một số ý kiến chuyên gia quân sự cho rằng số tiền chi cho quốc phòng của Mỹ vẫn không đủ, trong bối cảnh nước này tham gia vào nhiều cuộc chiến và cam kết bảo đảm an ninh cho các đồng minh.