Gần 80.000 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cho hoạt động quân sự xuyên biên giới lớn nhất

ANTD.VN -Ấn phẩm Yeni Safax của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 14-1 đưa tin: Gần 80.000 binh sĩ thuộc lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ (TAF) đang chuẩn bị tham gia vào cuộc xâm lược xuyên biên giới lớn nhất kể từ khi họ can thiệp vào đảo Síp năm 1974.

Gần 80.000 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cho hoạt động quân sự xuyên biên giới lớn nhất ảnh 1

Xe quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới Syria

"Gần 80.000 binh sĩ của TAF đã sẵn sàng tham gia vào chiến dịch xuyên biên giới lớn nhất trong lịch sử của đất nước ở Manbij của Syria và phía đông khu vực Euphrates kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai thành công ở đảo Síp vào năm 1974", Yeni Safax cho biết.

Theo bài báo, hoạt động quân sự của Ankara sẽ bắt đầu ở các tỉnh Saniurfa và Kilis phía nam đất nước này, và sẽ tập trung chủ yếu ở phía đông Euphrates.

"Việc triển khai sẽ bắt đầu dọc theo một mặt trận dài 500 km từ 10 địa điểm khác nhau, sâu vào trong biên giới 10km, với mục đích xóa sổ các tổ chức khủng bố ở một khu vực rộng 30.000 km2, và chấm dứt nỗ lực hình thành hành lang khủng bố được thiết lập ở biên giới phía nam của Thổ Nhĩ Kỳ", tờ báo cho biết thêm.

Thông tin trên xuất hiện không lâu, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13-1 lên tiếng cảnh báo sẽ tàn phá kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này tiến hành chiến dịch chống lại người Kurd Syria, lực lượng được Mỹ hậu thuẫn.