F-16C của không quân Mỹ rơi gần thủ đô Washington D.C

ANTD.VN - Một chiếc máy bay chiến đấu F-16C của lực lượng phòng vệ quốc gia Mỹ vừa rơi vào hôm 5-4 ở gần thủ đô Washington D.C và khiến phi công bị thương.

Chiếc máy bay bị rơi vào lúc 9h17’ sáng (giờ địa phương) xuống khu vực không có người sinh sống, cách căn cứ không quân Andrews khoảng 10km.

Phi công thuộc đội không quân phòng vệ quốc gia số 113 đã kịp thời bật ghế lái và chỉ bị thương chứ không hề nguy hiểm đến tính mạng.

Phi công của chiếc F-16C chỉ bị thương và không nguy hiểm đến tính mạng 

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân rơi máy bay là gì nhưng ở thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc F-16C đang thực hiện một bài bay diễn tập định kì khu vực xung quanh thủ đô Washington D.C.

Chiến đấu cơ F-16 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất và hiện được khoảng 20 quốc gia trên thế giới sử dụng. Cho đến tháng 9-2016, không quân Mỹ có tổng cộng 949 chiếc F-16, trong đó 334 chiếc của lực lượng phòng vệ quốc gia. Vào tháng 3-2016, một chiếc F-16CM của không quân Mỹ cũng đã rơi tại Afghanistan vì lỗi động cơ.