F-16 Hàn Quốc có khả năng phá hủy được hầm ngầm của Triều Tiên

ANTD.VN - Theo hãng tin Yonhap, các chiến đấu cơ F-16 của Hàn Quốc sẽ được trang bị bom dẫn đường GBU-31JDAM có khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất và tên lửa không đối không tầm trung AIM-120 tầm bắn tối đa 180km.

Dự án nâng cấp lữ đoàn hòa bình F-16 đã được Hàn Quốc bắt đầu thực hiện từ năm 2009 với nhà thầu quân sự Lockheed Martin của Mỹ.

Chiến đấu cơ F-16 đã là nòng cốt của không quân Hàn Quốc kể từ năm 1986 nhưng việc hiện đại hóa nó đã trở thành vô cùng cấp thiết, sau khi nguyên bản chiến đấu cơ này không có những hệ thống điện tử hiện đại và không trang bị được các loại bom dẫn đường.

Theo Yonhap, việc trang bị tên lửa AIM-120 và bom dẫn đường GBU-31JDAM  cho máy bay chiến đấu F-16 sẽ giúp Seoul không bị động trong trường hợp có chiến tranh với Triều Tiên.

Chiến đấu cơ F-16 của Hàn Quốc sẽ được trang bị nhiều vũ khí tối tân

AIM-120 là tên lửa không đối không có khả năng phá huỷ mục tiêu của đối phương trong mọi điều kiện thời tiết ở khoảng cách 50 đến 180km. Trong khi đó, bom thông minh GBU-31 JDAM có phạm vi hoạt động khoảng 28 km và có thể đánh trúng mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất với sai số chỉ khoảng 7 m.

Kể từ năm 2013 đến nay, Lockheed Martin đã hiện đại hóa được khoảng 30 chiếc chiến đấu cơ F-16 của Hàn Quốc.