Đức sẵn sàng đóng góp 1.000 quân vào sứ mệnh của NATO tại đông Âu

ANTĐ - Ngày 29-4, báo chí địa phương đưa tin, Đức sẵn sàng tham gia rộng hơn và tích cực hơn vào các sứ mệnh của NATO trong việc bảo vệ đường biên giới phía đông, giáp với Nga.

Theo báo Der Spiegel, các lực lượng vũ trang Đức có thể sẽ triển khai khoảng 1.000 binh lính tham gia vào sứ mệnh của NATO tại Litva nếu được các quốc gia thành viên của liên minh quân sự này thông qua tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Warsaw.

Binh lính Đức tham gia Diễn tập Saber Strike 2015 tại Litva

Sáng kiến này đã được Thủ tướng Đức Angela Merkel công bố tại cái gọi là hội nghị thượng đỉnh G-5 giữa các nhà lãnh đạo Đức, Mỹ, Anh, Pháp và Italia ở thành phố Hanover, tờ báo trên cho hay.

Hồi giữa tháng 3-2016, Ngoại trưởng Litva Linas Linkevicius cho biết, nước ông hy vọng Đức sẽ tích cực hỗ trợ nhu cầu gia tăng sự hiện diện quân sự của NATO tại các quốc gia Baltic.

Khối liên minh quân sự lớn nhất hành tinh này dự kiến sẽ nhóm họp vào tháng 7 tới tại Warsaw, nơi 28 quốc gia thành viên được chờ đợi sẽ đề ra một lộ trình xây dựng lực lượng quân sự tại phía đông, trong có số lượng binh sỹ chính xác sẽ được triển khai tại khu vực mà Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg miêu tả là có tình hình an ninh đầy thách thức này.