Diễn tập Mỹ-Hàn sẽ khiến Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo?

ANTD.VN - Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên dường như đã giảm nhiệt sau 1 tuần căng thẳng. Nhưng một khi Mỹ và Hàn Quốc tổ chức diễn tập quân sự vào tuần tới, Bình Nhưỡng có thể sẽ tiến hành một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo nữa.

Đó là nhận định của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong một tuyên bố gửi tới các nhà lập pháp nước này ngay trước khi cuộc diễn tập “Người bảo vệ tự do Ulchi” giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc diễn ra vào đầu tuần tới.

“Có khả năng lớn là Triều Tiên sẽ tiến hành những hành động khiêu khích chiến lược hoặc chiến thuật để phản đối các lệnh trừng phạt mới nhất của Liên hợp quốc và cuộc diễn tập Người bảo vệ tự do Ulchi”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hôm 16-8.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 của Triều Tiên

Cùng ngày phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert xác nhận, quân đội Mỹ sẽ tổ chức các cuộc diễn tập quân sự chung với Hàn Quốc vào tuần tới bất chấp sự phản đối của Triều Tiên.

Đồng thời, nữ phát ngôn viên cũng bác bỏ lời kêu gọi gần đây của cả Nga và Mỹ về việc tạm dừng các cuộc diễn tập quân sự này để đổi lấy việc Triều Tiên chấm dứt những hành động khiêu khích.

Triều Tiên vẫn lên án và cáo buộc cuộc diễn tập “Người bảo vệ tự do Ulchi” là sự luyện tập cho một cuộc xâm lược lên phía bắc và thường có những tuyên bố và hành động đáp trả.