Điểm nóng Philippines: Tổng thống muốn áp thiết quân luật mạnh tay

ANTD.VN - Trong bối cảnh tình hình phức tạp tiếp diễn tại khu vực miền nam đất nước, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã tuyên bố rằng, ông sẽ áp đặt thiết quân luật mạnh tay tại đây, và không xem xét vai trò liên quan của cả Tòa án Tối cao và Quốc hội Philippines.

Điểm nóng Philippines: Tổng thống muốn áp thiết quân luật mạnh tay ảnh 1Chính quyền Philippines đã phải huy động lực lượng đặc nhiệm cùng những vũ khí "khủng" tới dẹp yên tình hình tại Mindanao

Theo quy định của Hiến pháp Philippines, Tòa án Tối cao và Quốc hội nước này có vai trò giám sát việc tổng thống áp đặt thiết quân luật.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố mới đây trước các binh sỹ trên đảo Jolo, Tổng thống Rodrigo Duterte đã khẳng định “toàn quyền” áp thiết quân luật này: “Tôi sẽ duy trì tình trạng thiết quân luật cho tới khi Philippines thực sự an toàn. Tòa án tối cao hay Quốc hội không có việc gì ở đây cả. Tôi sẽ làm mọi thứ dựa trên thực tế. Họ muốn làm gì, thì hãy phải tới đây để biết tình hình”.

Trước đó, lực lượng phiến quân có tư tưởng thân tổ chức khủng bố IS ở Mindanao đã có những vụ đụng độ đẫm máu với quân đội Philippines. Ông Duterte từng vạch trần bản chất của lực lượng này là băng đảng ma túy được thao túng bởi những tên cảnh sát biến chất, và khi Manila phát động chiến dịch săn lùng Isnilon Hapilon, một lãnh đạo của nhóm khủng bố Abu Sayyaf, thì mâu thuẫn giữa phiến quân Maute với Manila bắt đầu bộc phát mạnh.

Tình hình tại Mindanao căng thẳng tới mức Tổng thống Duterte quyết định áp đặt tình trạng thiết quân luật trên toàn vùng, ảnh hướng tới 20 triệu người đang sống tại đây.

Để thiết quân luật được duy trì và có tính hợp pháp tại Philippines, thông thường một tổng thống sẽ phải có sự cho phép từ Quốc hội và Tòa án tối cao.