Đến năm 2020, Không lực Nga sẽ sở hữu hơn 900 máy bay mới

ANTD.VN -Lực lượng Không gian vũ trụ Nga (VKS) đã lên kế hoạch sẽ sở hữu hơn 900 máy bay mới, 140 hệ thống tên lửa và nhiều thiết bị quân sự khác, cùng hơn 600 trạm radar mới đến năm 2020.

Đến năm 2020, Không lực Nga sẽ sở hữu hơn 900 máy bay mới ảnh 1

Một  máy bay chiến đấu của Không quân Nga

"Nằm trong chương trình mua sắm khí tài quốc gia cho đến năm 2020, hơn 900 máy bay, trực thăng mới và hiện đại hóa dự kiến sẽ được bàn giao cho VKS, ngoài ra, khoảng 900 chiến đấu cơ được lên kế hoạch sửa chữa", hãng tin TASS dẫn lời Trung tướng Pavel Kurachenko- Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Phó chỉ huy VKS cho biết hôm 20-12.

Bên cạnh đó, không quân Nga cũng đã lên kế hoạch mua hơn 140 hệ thống tên lửa và nhiều thiết bị quân sự khác, cùng hơn 600 trạm radar mới.

Được biết, từ năm 2012, những máy bay chiến đấu hiện đại hóa bắt đầu được đưa vào biên chế trong VKS với số lượng lớn.

Từ năm 2014 đến 2015, lực lượng này tiếp nhận vào biên chế khoảng 100 chiến đấu cơ được hiện đại hóa mỗi năm, nhịp độ này tiếp tục trong năm 2016. Dự kiến đến 2020, VKS sẽ có trong biên chế 900 máy bay chiến đấu mới.