Đáp trả NATO, Nga điều oanh tạc cơ Tupolev Tu-22M3 đến Crimea

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nga đang có kế hoạch triển khai các máy bay ném bom chiến lược vượt âm Tupolev Tu-22M3 đến Crimea nhằm tăng cường khả năng phòng thủ ở khu vực này trước việc NATO đang xây dựng quân đội ở Đông Âu và đặc biệt là hệ thống phòng không Aegis của Mỹ ở Romania.

Bộ Quốc phòng Nga được cho là sẽ nhận được 6 máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 Backfire vào cuối năm 2015, tuy nhiên, thời điểm chính xác chúng được bàn giao tới các đơn vị quân đội ở bán đảo Crimea vẫn chưa được công bố.

Đáp trả NATO, Nga điều oanh tạc cơ Tupolev Tu-22M3 đến Crimea ảnh 1 Máy bay ném bom chiến lược vượt âm Tupolev Tu-22M3

Tu-22M3 Backfire có tầm hoạt động tối đa gần 7.000km và bán kính chiến đấu khoảng 2.400km  khi được trang bị đầy đủ vũ khí. Chiếc máy bay sử dụng súng cối GSh-23 23mm trong một tháp pháo điều khiển từ xa, cũng như các tên lửa chống hạm tầm xa Raduga Kh-22 và không đối đất Raduga Kh-15.

Quân đội Nga hiện đang vận hành hơn 100 máy bay Tu-22M. Việc nâng cấp loại máy bay này nằm trong chương trình hiện đại hoá quân đội Nga trị giá 400 tỉ USD kéo dài đến năm 2020.

Việc triển khai Tu-22M đến Crimea được cho là một động thái nhằm phản ứng với việc Mỹ đang mở rộng chiến dịch “Quyết tâm Thái Bình Dương”, nhằm bảo vệ các nước Đông Âu và Baltics khỏi điều mà họ cho là mối đe doạ từ Nga.

Mỹ luôn cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine và hỗ trợ cho phe li khai miền đông, tuy nhiên, Moscow liên tiếp phủ nhận và kêu gọi các bên nên tuân thủ thoả thuận hoà bình Minsk.

Trong chiến dịch “Quyết tâm Thái Bình Dương”,  Mỹ đã lên kế hoạch triển khai vũ khí hạng nặng tới gần lãnh thổ Nga, tổ chức thêm nhiều cuộc tập trận đa quốc gia. Trong khi đó, hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis của Mỹ đặt tại Romania cũng sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2015.