Crimea tuyên bố có thể đóng tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral

ANTĐ - Ngày 28-4, Bộ trưởng Công nghiệp Crimea Andrei Vasyuta cho biết, nhà máy đóng tàu Zaliv trên bán đảo này có khả năng đóng được tàu sân bay chở trực thăng hạng nặng lớp Mistral.

“Nhà máy Zaliv ở Kerch là một trong những cơ sở đóng tàu có những bờ trượt và một vũng cạn mà không một nơi nào khác ở Nga có. Toàn bộ vấn đề liên quan đến các hợp đồng Mistral có lẽ không bao giờ xảy ra nếu chúng tôi có một nhà máy như vậy từ 5 năm trước”, ông Vasyuta tự tin tuyên bố.

Vũng cạn có kích thước 360m x 60m, đủ lớn để có thể đóng nhiều chiếc tàu cùng một lúc, và nhà máy cũng có thể chế tạo được những tàu lớn như tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral của Pháp.

Tàu sân bay chở trực thăng lớp Mistral của Pháp

“Tất cả những gì chúng tôi cần là các dự án cụ thể để triển khai đóng các tàu như vậy”, vị bộ trưởng công nghiệp của bán đảo Crimea cho biết thêm.

Ngoài ra, ông Vasyuta còn nói rằng, các nhà máy đóng tàu địa phương đã bị sao nhãng khi bán đảo có tầm chiến lược trên Biển Đen này còn trực thuộc Ukraine, dẫn đến tình trạng xuống cấp về công nghệ, các đơn hàng sụt giảm và chảy máu chất xám.

Ngành công nghiệp đóng tàu tại bán đảo này bắt đầu được khôi phục chỉ sau khi được sáp nhập vào Nga năm 2014, và theo ông này, các cơ sở đóng tàu ở đây cần phải được nâng cấp toàn diện.

Từng là nhà máy có truyền thống đóng các tàu hộ tống hải quân, trong 2 thập kỷ qua, Zaliv phải chuyển sang đóng các tàu hàng lớn, giàn khoan dầu và công việc sửa chữa. Hiện tại, nhà máy đang thực hiện các hợp đồng đóng 2 chiếc tàu cứu hộ và nhiều tàu chở dầu.