Crimea chế tạo chiếc tàu hộ tống thế hệ mới đầu tiên cho hải quân Nga

ANTĐ - Ngày 3-5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, chiếc tàu hộ tống hiện đại thế hệ mới thuộc Dự án Project 22800 sẽ được khởi đóng cho hải quân Nga tại một nhà máy đóng tàu ở Crimea trong tuần tới.

“Một chiếc tàu tên lửa hạng nhẹ thế hệ mới thuộc Dự án 22800 sẽ được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu More ở thị trấn Feodosia vào ngày 10-5. Theo chỉ thị của Tư lệnh hải quân Nga, chiếc tàu mới này đã được đặt tên là Shtorm. Buổi lễ đặt ky sẽ có sự tham gia của các quan chức Bộ Tham mưu hải quân Nga”, thông cáo cho biết.

Mô hình thiết kế tàu hộ tống Dự án 22800

Tháng 1-2015, hải quân Nga cho biết, 2 chiếc tàu hộ tống tên lửa thuộc Dự án 22800 sẽ được khởi đóng trong năm 2016 cùng với 13 chiếc tàu chiến và tàu đảm bảo khác.

Phát ngôn viên hải quân Nga Igor Dygalo cho rằng, các tàu hộ tống thuộc Dự án 22800 đã được thiết kế theo yêu cầu do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga đặt ra.

Những yêu cầu này bao gồm “có khả năng cơ động cao, siêu cấu trúc, và thân tàu được thiết kế theo công nghệ giảm phản xạ. Loại tàu này có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ trên biển với tầm hoạt động lên tới 5.500km”, ông cho biết.

Hai chiếc tàu hộ tống đầu tiên thuộc Dự án 22800, mang tên Uragan và Taifun, đã được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Pella ở St. Petersburg vào ngày 24-12-2015 và dự kiến sẽ gia nhập hải quân Nga trong các năm 2017-2018.

Lớp tàu này sẽ được trang bị các tên lửa có độ chính xác cao và các hệ thống pháo hiện đại. Chúng có trọng lượng giãn nước 800 tấn và tốc độ tối đa lên tới 55 km/giờ.