- Nga khẳng định không mở lại căn cứ quân sự tại Cuba
- Nga có khoảng 1.500 chiến đấu cơ hiện đại
- Tên lửa phòng không Nga bắn hạ mọi mối đe doạ với máy bay tại Syria
Cuộc diễn tập huấn luyện quân sự lại là một sự biểu dương lực lượng của Tổng thống Nga
Mặc dù, Nga đang phải đối mặt với hàng loạt lệnh trừng phạt từ phương Tây sau khi bị cáo buộc can thiệp sâu vào cuộc nội chiến ở Ukraina, song Tổng thống Putin vẫn quyết định tổ chức tập trận quy mô lớn như một lời khẳng định sức mạnh quân sự của Nga, đồng thời chứng tỏ Moscow sẽ tiếp tục gia tăng ngân sách quốc phòng giữa cơn bão suy thoái kinh tế do dầu rớt giá.
Máy bay chiến đấu của Nga chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự
Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cho biết, các đơn vị quân đội đã được thông báo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh.
Lý do ông Putin quyết định tổ chức tập trận không được tiết lộ, nhưng theo Kiev, đây là hành động ủng hộ các hoạt động quân sự của phe ly khai thân Nga tại miền đông Ukraina.
Phía Ukraina cho rằng, số vụ việc phe ly khai vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực vào ngày hôm qua (9-2) đã tăng gấp đôi so với tuần trước đó, gây lo ngại cho Ukraina và các nước phương Tây.
Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter tuyên bố, Washington sẽ tăng gấp bốn lần chi tiêu quân sự năm 2017 cho sáng kiến Bảo đảm an ninh châu Âu trước sức mạnh quân sự của Nga.