Chính phủ Syria và lực lượng người Kurd đạt thỏa thuận nhằm đẩy lùi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

ANTD.VN -Ngày 18/2, các lực lượng người Kurd ở Syria và chính quyền Damascus đã đạt được một thỏa thuận về việc để quân đội Syria tiến vào vùng Afrin nhằm giúp đẩy lùi cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cố vấn chính quyền người Kurd ở miền Bắc Syria, ông Badran Jia Kurd cho biết, quân đội chính phủ sẽ được triển khai tại một số vị trí dọc khu vực biên giới và có thể tiến vào Afrin trong vòng 2 ngày tới. 

Theo các chuyên gia quân sự, đây là một diễn biến đáng chú ý nếu quân đội Syria “ra tay” tiếp ứng, hỗ trợ lực lượng dân quân người Kurd ở miền Bắc nước này. Nếu binh sĩ Syria sát cánh cùng lực lượng người Kurd tham chiến ở Afrin, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành chiến dịch “Chành  Ôliu”, cục diện trên thực địa có khả năng “đảo chiều” theo hướng có lợi cho người Kurd. 

Cũng trong ngày 18/2, Sheikho Bilo, một quan chức của Đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) chia sẻ với đài Rudaw TV rằng, quân đội Arab Syria (SAA) sẽ vào vùng Afrin vào ngày 19/2 theo thỏa thuận đạt được giữa chính quyền Damascus và các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG).

Theo ông Sheikho Bilo, thỏa thuận này "chỉ đơn thuần mang tính quân sự" và chủ yếu nhằm bảo vệ biên giới khu vực Afrin.

Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng đẩy lực lượng người Kurd Syria khỏi Afrin

Trong vòng 48 giờ qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và quân đội Syria tự do (FSA) không tấn công trên thực địa ở Afrin. Điều này có nghĩa là phía Thổ Nhĩ Kỳ đợi kết quả của các cuộc đàm phán giữa Damascus và YPG. Nếu YPG không đạt được thỏa thuận với SAA, các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ tiếp tục.

Đại diện của Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) Nuri Mahmud đã đề cập đến một số chi tiết về tình hình xung quanh khu vực Afrin của Syria, nơi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến hành chiến dịch quân sự mang tên “Cành Ôliu”.

Quân đội Syria sẽ đến Afrin

Ông Mahmud nói: “Chiến dịch quân sự tại Afrin của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Quân đội Syria Tự do (FSA) đã bước vào tuần thứ tư, với nhiều vụ không kích quy mô lớn và các loại vũ khí hạng nặng được triển khai. Nhiều quốc gia đang thờ ơ trước số phận của Afrin, trong khi đáng ra họ phải cho thấy sự ủng hộ và giúp đẩy lui chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu chính quyền Damascus coi Afrin là một phần lãnh thổ Syria, họ cần phải đóng cửa không phận đối với Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời tuân thủ các cam kết liên quan đến việc bảo vệ Afrin. Chúng tôi vẫn chưa thảo luận với giới chức Syria về vấn đề này”.

Hôm 17/2, Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tuyên bố rằng lực lượng này đã tiến hành một vụ tấn công xuyên biên giới nhằm vào các cứ điểm quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần đầu tiên SDF tuyên bố về một vụ tấn công qua biên giới nhằm vào binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, hiện giới chức Ankara chưa đưa ra bình luận gì về thông tin nêu trên.