Chiến đấu cơ Trung Quốc suýt va chạm máy bay Mỹ trên Biển Đông

ANTĐ - Hai chiếc máy bay chiến đấu chiến thuật của Trung Quốc đã chặn một máy bay trinh sát của Hải quân Hoa Kỳ trên Biển Đông vào đầu tuần này, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc ngày 18-5-2016 thông báo.

Máy bay trinh sát EP-3 của Hải quân Mỹ

Theo thông tin đăng tải trên hãng thông tấn AP, chiếc máy bay trinh sát EP-3E Aries của Mỹ đang bay trên không phận quốc tế hôm 17-5 thì hai chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc tiếp cận.

Máy bay Trung Quốc bay chỉ cách máy bay Mỹ khoảng 15m và máy bay Mỹ đã buộc phải hạ độ cao để tránh va chạm.

Lầu Năm Góc mô tả vụ việc là “không an toàn”.

Năm 2001, một chiếc máy bay EP-3 của Mỹ đã va chạm với một chiếc J-8 của Trung Quốc, khiến phi công Trung Quốc thiệt mạng và buộc máy bay Mỹ phải hạ cánh khẩn cấp xuống Trung Quốc.

Mỹ và Trung Quốc đã làm việc với nhau để giảm thiểu các nguy cơ tai nạn. “Trong năm qua, Lầu Năm Góc nhận thấy những cải thiện trong các hoạt động của Trung Quốc, bay một cách an toàn và chuyên nghiệp hơn. Bộ Quốc phòng Mỹ đang giải quyết sự cố trên thông qua các kênh ngoại giao và quân sự thích hợp”, người phát ngôn Lầu Năm Góc Michelle Baldanza cho biết trong một tuyên bố.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng tại Biển Đông, nơi Bắc Kinh xây dựng trái phép các đảo nhân tạo cũng như yêu sách chủ quyền phi lý đối với phần lớn vùng biển này. Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tiến hành các chiến dịch tuần tra “tự do hàng hải” ở Biển Đông, trong đó điều máy bay hoặc tàu tuần tra đi vào vùng biển 12 hải lý xung quanh các đảo mà Trung Quốc tự ý tuyên bố chủ quyền.