Chiến đấu cơ Trung Quốc chặn máy bay Mỹ trên Biển Hoa Đông

ANTD.VN - Quân đội Mỹ ngày 18-5 cho hay, 2 chiến đấu cơ Su-30 của Trung Quốc đã có hành động ngăn chặn “không chuyên nghiệp” 1 máy bay Mỹ trên không phận quốc tế trên Biển Hoa Đông. 

2 chiến đấu cơ Su-30 của Trung Quốc 

Trung tá Lori Hodge, Phát ngôn viên Không quân Mỹ, cho biết, đánh giá của Mỹ trong vụ việc này dựa trên các báo cáo ban đầu từ phi hành đoàn Mỹ trên chiếc máy bay Constant Phoenix WC-135 “về các hành động của phi công Trung Quốc, cũng như tốc độ và khoảng cách của 2 máy bay”.

Bà Hodge nói rằng, vào thời điểm xảy ra vụ ngăn chặn, máy bay dò phóng xạ Constant Phoenix WC-135 đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ và hoạt động phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hiện vụ việc đang được quân đội Mỹ điều tra.

“Vấn đề đang được giải quyết với phía Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự thích hợp”, bà Hodge nói.

Đây là lần thứ 2 máy bay Mỹ và Trung Quốc chạm trán trên không kể từ đầu năm nay. Ngày 8-2, giới chức Mỹ cho biết, chiếc máy bay do thám P-3 Orion của Hải quân Mỹ đã bị máy bay quân sự Trung Quốc áp sát ở khoảng cách “không an toàn” trên Biển Đông.