Chiến đấu cơ Mỹ-Anh không được phép đối đầu máy bay Nga

ANTĐ - Ngày 11-10, Anh đã bác tin cho phép bắn hạ máy bay Nga ở Syria-Iraq, còn Lầu Năm Góc cũng ra lệnh cho chiến đấu cơ tránh máy bay Nga.

Bộ Ngoại giao Anh ngày 11-10 đã ra thông cáo báo chí bác bỏ thông tin cho rằng, Bộ quốc phòng nước này cho phép máy bay chiến đấu của Không quân Hoàng gia Anh được phép bắn hạ máy bay chiến đấu Nga, “nếu thấy có hành vi đe dọa” tại Iraq.

Trong thông báo, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Anh nêu rõ, ngày 11-10, một tùy viên quân sự của nước này đã được triệu tập tới tham dự cuộc họp ở Bộ Quốc phòng Nga để xác minh tính chính xác thông tin mà báo chí nước này đưa ra về khả năng “bắn hạ máy bay Nga”.

Truyền thông Anh ngày 10-10 đồng loạt dẫn “nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng” cho biết: "Trước hết, phi công Anh cần phải tránh va chạm trên không với phía máy bay Nga. Nếu máy bay của phi công Anh bị bắn hoặc phía đối phương có hành động đe dọa, phi công của chúng ta được phép tự vệ".

Máy bay chiến đấu Mỹ-Anh được lệnh “né” máy bay Nga

Trước đây, các phi công lái máy bay chiến đấu Tornado của RAF được yêu cầu tránh va chạm với máy bay chiến đấu Nga khi tham gia chiến dịch Shader ở Syria và Iraq, một chiến dịch thu thập thông tin cho liên quân do Mỹ đứng đầu để chống nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hiện máy bay chiến đấu Tornados của RAF làm nhiệm vụ trong chiến dịch nêu trên được trang bị tên lửa AIM-132. Đây là loại tên lửa không đối không có tầm bắn xa và có tốc độ cao, cho phép phi công bắn hạ máy bay đối phương trước khi kẻ địch kịp phản ứng.

Tại cuộc họp với Bộ quốc phòng Nga, tùy viên quân sự của Anh đã khẳng định thông tin về việc nước này cho phép bắn hạ máy bay chiến đấu Nga là “không chính xác”, Bộ quốc phòng nước này không hề ra mệnh lệnh nào mang tính chất gây căng thẳng như vậy.

Tuy nhiên, ông này cũng bày tỏ sự quan ngại của Anh về chiến dịch không kích hiện nay do Nga tiến hành ở Syria, điều mà London cho rằng chỉ làm phức tạp thêm tình hình ở quốc gia Trung Đông này.

Máy bay Nga ở sân bay Hmeymim của Syria

Cũng sau một cuộc hội đàm giữa quan chức quân sự Mỹ - Nga, về việc ngăn chặn các vụ va chạm bất ngờ trên bầu trời Syria, Washington đã đưa ra quy tắc đặc biệt là các máy bay Mỹ không được đến gần các chiến đấu cơ Nga, ở khoảng cách gần hơn 32,2 km (20 dặm) khi đang bay trong không phận Syria

Trong cuộc hội đàm ngày 11-10, hai bên đã thống nhất về việc tránh bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra giữa không quân hai nước khi tiến hành các cuộc không kích. Mỹ và Nga đều quan ngại một kịch bản có thể xảy ra là một phi công của hai bên thể buộc phải nhảy dù trên lãnh thổ Syria.

Lầu Năm Góc đã đưa ra một lệnh cấm là, bất kỳ lực lượng quân sự nào của Hoa Kỳ, nếu thấy máy bay Nga hiện diện trong khu vực hoạt động của mình thì họ sẽ phải hủy bỏ các hoạt động tại đó. Một số cuộc không kích của Mỹ đã bị đình chỉ theo quy tắc này.