Căng thẳng Washington-Bình Nhưỡng leo thang, Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân tới Hàn Quốc

ANTD.VN - Trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng ngày càng leo thang, chiếc tàu ngầm hạt nhân USS Michigan của Mỹ đã được phát hiện tại vùng biển Hàn Quốc. 

Căng thẳng Washington-Bình Nhưỡng leo thang, Mỹ triển khai tàu ngầm hạt nhân tới Hàn Quốc  ảnh 1

Tàu ngầm USS Michigan được phát hiện ở biển Hàn Quốc

Theo BBC, tàu ngầm USS Michigan được trang bị tên lửa hạt nhân sẽ gia nhập cùng nhóm tàu sân bay Carl Vinson để tham gia cuộc tập trận ngoài khơi bán đảo Triều Tiên vào cuối tuần này. Bình Nhưỡng cho rằng, đây là hành động “dọa dẫm quân sự trá hình” của Washington nhằm vào họ.

Ngày 25-4, Triều Tiên tổ chức một kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội nước CHDCND Triều Tiên. Các chuyên gia lo ngại rằng, Bình Nhưỡng có thể bắn thử nghiệm tên lửa hạt nhân để đánh dấu ngày trọng đại này.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, không có vụ phóng tên lửa thử nghiệm nào, thay vào đó, Triều Tiên thực hiện cuộc diễn tập bắn đạn thật lớn xung quanh thành phố Wonsan. Hiện quân đội Seoul đang giám sát chặt chẽ cuộc diễn tập này.

Gần đây, cuộc “khẩu chiến” giữa Mỹ và Triều Tiên đang ngày càng gay gắt trong khu vực bán đảo Triều Tiên.

Ngày 16-4, Bình Nhưỡng đã thực hiện một vụ phóng thử tên lửa, dù thất bại nhưng Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho rằng, đây là “bài kiểm tra” cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump về các hoạt động quân sự gần đây.

Trong khi đó, việc tàu ngầm hạt nhân USS Michigan xuất hiện tại vùng biển Hàn Quốc khiến Triều Tiên nghĩ rằng đây là động thái “dọa dẫm quân sự”, đồng thời nước này tuyên bố sẽ đánh chìm tàu hạt nhân của Mỹ chỉ bằng một đòn tấn công.

Mặc dù, trước đó, Tổng thống Trump đã bác bỏ thông tin về việc Mỹ sẽ thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu, nhằm phản đối các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên, nhưng ông Trump cũng khẳng định rằng, cần phải đề phòng một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra.

Chiếc tàu ngầm USS Michigan dự kiến sẽ tham gia diễn tập quân sự với nhóm tàu chiến Carl Vinson, nhằm duy trì “tính sẵn sàng chiến đấu” trong khu vực.

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Triều Tiên đang biến chuyển trên nhiều mặt trận, toàn bộ Thượng viện Mỹ đã được yêu cầu tham dự một cuộc họp về Triều Tiên tại Nhà Trắng hôm thứ 26-4 tới.

Trước đó, các đặc phái viên đến từ Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã thảo luận về vấn đề Triều Tiên tại Tokyo.