Căn cứ quân đội Mỹ ở Afghanistan bị tấn công

ANTD.VN - Giới chức Mỹ cho biết, một số kẻ bị nghi là thành viên của phiến quân Taliban vừa tấn công một căn cứ do Mỹ sử dụng ở tỉnh Khost, miền đông Afghanistan.

Phát ngôn viên của chính quyền địa phương, ông Mubarez Mohammad Zadran, cho biết, kẻ tấn công đã kích hoạt một quả bom xe bên ngoài cổng chính của Trại Chapman, một căn cứ bí mật được quân đội Mỹ và lực lượng cố vấn sử dụng.

Đại diện quân đội Mỹ ở Afghanistan, Đại úy William Salvin sau đó cũng xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết, có sự thiệt hại về người đối với quân đội Afghanistan nhưng không có nhân sự Mỹ bị ảnh hưởng.

Không có thiệt ại về người đối với quân đội Mỹ trong trường hợp này

Vụ tấn công này đến vào thời điểm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa đặt chân xuống Kabul và ít ngày sai khi phiến quân Taliban tấn công vào một căn cứ của quân đội Afghanistan và giết chết 140 binh lính.

Theo ước lượng của Mỹ, quân đội chính phủ Afghanistan chỉ đang kiểm soát dưới 60% lãnh thổ nước này, phần còn lại bị chiếm đóng bởi nhiều nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan khác nhau. Taliban từng bị quân đội Mỹ đánh cho tan tác lực lượng vào năm 2001, tuy nhiên, trong một vài năm qua, nhóm phiến quân này đang có dấu hiệu phát triển trở lại. 

Vào hồi đầu tháng 4, Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên tiếng nghi ngờ về việc Nga đang ngấm ngầm giúp sức phiến quân Taliban tại Afghanistan bằng việc cung cấp vũ khí hoặc các biện pháp gián tiếp khác.