Các máy bay chiến lược Nga tham gia tập trận quân sự ở Tajikistan

ANTD.VN -Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-3 cho biết, các máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và Tu-95MS, cùng các tàu sân bay chiến lược nước này đã bắt đầu tham gia vào các cuộc tập trận chung giữa Nga và Tajikistan.

Các máy bay chiến lược Nga tham gia tập trận quân sự ở Tajikistan ảnh 1

Chiến đấu cơ Tu-95MS của quân đội Nga

"Các phi đội máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 và Tu-95MS, cùng các tàu sân bay chiến lược Nga bắt đầu tham gia vào các cuộc tập trận quân sự chung Nga-Tajik, được tổ chức tại Tajikistan", TASS dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngoài ra, theo Bộ này, các hệ thống dù cho mục đích đặc biệt Arbalet cũng sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận.

Tham gia diễn tập lần này, phía Nga có các đơn vị như: lực lượng đặc nhiệm, không quân, vận tải quân sự, trong khi Tajikistan có các đơn vị bộ binh cơ giới hóa, và các lữ đoàn máy bay tiêm kích.

Cuộc diễn tập bắt đầu từ ngày 27 đến ngày 30-3, tại 3 thao trường Kharbmaidon, Momirak và Moskovsky của quân đội Tajikistan, và 2 thao trường thuộc căn cứ quân sự 201 của Nga đóng tại Tajikistan.

Mục đích của cuộc tập trận là thực hành công tác chỉ huy các lực lượng hỗn hợp, trong khuôn khổ kế hoạch hợp tác giữa bộ quốc phòng của hai nước.

Các quân nhân sẽ tập huấn công tác phối hợp trong các chiến dịch chung, nhằm tấn công các nhóm vũ trang bất hợp pháp.