Bất chấp trừng phạt, doanh nghiệp quốc phòng Nga vẫn tăng trưởng ấn tượng

ANTĐ - 7 công ty quân sự lớn của Nga vừa nằm trong bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp quốc phòng lớn nhất thế giới của trang Defense News, sau khi vẫn đạt mức tăng trưởng đều mặc dù chịu các lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây.

Đứng các vị trí dẫn đầu đương nhiên là nhà thầu Lockheed Martin và Boeing của Mỹ, cũng như BAE System từ Anh.

Ngành công nghiệp quốc phòng Nga vẫn tăng trưởng tốt bất chấp bị phương Tây trừng phạt

Trong khi đó, công ty cổ phần Almaz-Antey của Nga đã có doanh thu tăng 10% trong năm 2014 và chiếm vị trí thứ 4 với lợi nhuận đạt 9,2 tỉ USD. Tập đoàn máy bay thống nhất bao gồm Sukhoi, MiG và Irkut, xếp vị trí thứ 14 với doanh thu tổng cộng đạt 6,2 tỉ USD.

Hãng Russian Helicopters, nhà thiết kế và sản xuất trực thăng lớn nhất của Nga, đã có doanh thu tăng 16% lên 3,96 tỉ USD và xếp thứ 23 trong danh sách. Tập đoàn chế tạo động cơ thống nhất xếp thứ 26 với doanh thu tăng 25% lên 3,3 tỉ USD.

Tập đoàn hệ thống tên lửa chiến thuật có mức tăng doanh thu lớn nhất với tổng cộng 48,6%, đạt 2,8 tỉ USD vào năm 2014. Những công ty quốc phòng khác của Nga có trong danh sách của Nga bao gồm hãng Uralvagonzavod chuyên sản xuất xe tăng với doanh số 1,54 tỉ USD vào năm 2014, và RTI, nhà sản xuất phụ kiện quân sự của Nga với doanh thu đạt 947 triệu USD, tăng 15%.

Theo Defense News, Tập đoàn đóng tàu thống nhất của Nga đã từ chối tham gia vào bảng xếp hạng này.

Nhận xét về thành công bất ngờ này của ngành công nghiệp quốc phòng Nga, các nhà phân tích phương Tây đã thừa nhận rằng, Moscow đã phản ứng quá tốt với tình hình khi đang phải chịu các lệnh trừng phạt kinh tế. Ngoài ra, hầu hết các khách hàng nhập khẩu vũ khí Nga đều không phải là những nước phương Tây và vốn chủ yếu là Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria và Venezuela nên doanh số xuất khẩu quốc phòng không bị ảnh hưởng bởi chính sách của phương Tây. Nguyên nhân thư 3 là nước Nga đang trong kế hoạch hiện đại hoá quân sự trong 10 năm với tổng số tiền lên tới 350 tỉ USD và quân đội nước này đương nhiên mua phần lớn vũ khí của các nhà sản xuất nội địa.

Ngoài ra, một số liệu khác cũng đáng được chú ý là doanh thu xuất khẩu quốc phòng Nga đã phá kỉ lục vào năm 2014 với 13,2 tỉ USD.