Bảo bối giúp tàu ngầm Nga đánh lừa được ngư lôi địch

ANTD.VN - Các kĩ sư của Nga đã phát triển một thiết bị đặc biệt, có khả năng đánh lừa được ngư lôi dẫn đường của quân địch và chọc mù các thiết bị sonar trang bị trên tàu ngầm đối phương. 

Theo tờ Izvestia, thiết bị chống âm thanh dưới nước Vist-2 mới được biên chế vào hải quân Nga, có thể được triển khai từ tàu ngầm hoặc tàu mặt nước, nhằm tạo ra những chướng ngại vật âm thanh khác nhau để làm nhiễu loạn đầu dò mục tiêu của ngư lôi và sonar quân địch. 

Vist-2, vốn chỉ nặng 13,5 kg và dài 80cm, cũng có thể được biến đổi để trở thành một mục tiêu giả, nhờ tạo ra những tín hiệu âm thanh giống với một tàu chiến mặt nước hoặc tàu ngầm.  

Thời gian hoạt động của Vist-2 sẽ chỉ hơn 5 phút nhưng nó cũng được cho là đủ để tàu chiến Nga chạy thoát khỏi sự săn đuổi của ngư lôi hay các hệ thống sonar. 

Thiết bị Vist-2 có trọng lượng nhỏ và khả năng hoạt động trong hơn 5 phút

Theo chuyên gia quân sự Mikhail Barabanov, hải quân Nga luôn bị coi là kém hơn nhiều nước phương Tây trên phương diện tạo ra các hệ thống bảo vệ tàu chiến, ví dụ như thiết bị MG-34 được sử dụng từ những năm 1960 không thể phát hiện ra các loại ngư lôi hiện đại. 

Tuy nhiên, điều này lại hoàn toàn thay đổi với Vist-2. Thiết bị được triển khai từ ống phóng 123mm có thể sánh ngang với các hệ thống của phương Tây về thông số kĩ thuật. 

Theo Izvestia, lô thiết bị Vist-2 đầu tiên đã được bàn giao cho hải quân Nga vào cuối năm 2016.