Ba Lan "quyết mở hầu bao" để mua loạt trực thăng quân sự mới

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Ba Lan vừa cho hay, nước này đã quyết “mở hầu bao” để mua lô 14 chiếc trực thăng quân sự mới, trong bối cảnh lực lượng an ninh và quân sự nước này thiếu thốn trực thăng để thực thi nhiệm vụ.

Ba Lan thích trực thăng của Mỹ hơn của Pháp

Động thái trên là một phần trong kế hoạch hiện đại hóa quân sự được Ba Lan quyết tâm theo đuổi trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2022.

Trước đó, vì những lý do khác nhau, Ba Lan đã quyết định hủy hợp đồng mua 50 chiếc trực thăng loại Caracal của hãng Airbus (Pháp). Vụ việc này đã gây căng thẳng trong mối quan hệ 2 bên.

Sau đó, Warsaw chuyển sang mua trực thăng “Diều hâu đen” Black Hawk của Mỹ.

Hiện Ba Lan đang tích cực mua sắm quốc phòng để đáp ứng lời kêu gọi của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), là dành 2% GDP để tăng cường trang bị cho quân đội.

Những diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Ba Lan đang nỗ lực ủng hộ các động thái tăng cường hiện diện quân sự của NATO ở Đông Âu, để ngăn chặn “thói hiếu chiến” của Nga.